Đan Mạch siết quy chế người tị nạn

28/12/2015 19:31 GMT+7

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tuyên bố nếu số lượng người tị nạn tiếp tục gia tăng, EU sẽ phải điều chỉnh “luật chơi”, hãng tin Đức Deutsche Welle dẫn tin truyền thông Đan Mạch ngày 27.12 cho biết.

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tuyên bố nếu số lượng người tị nạn tiếp tục gia tăng, EU sẽ phải điều chỉnh “luật chơi”, hãng tin Đức Deutsche Welle dẫn tin truyền thông Đan Mạch ngày 27.12 cho biết.

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen - Ảnh: AFPThủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen - Ảnh: AFP

Từ trước đến nay, Đan Mạch luôn thắt chặt các quy định tiếp nhận người tị nạn. Trong bối cảnh khủng hoảng người tị nạn, Thủ tướng Rasmussen đề nghị nhất thiết phải sửa đổi Công ước Liên hiệp quốc năm 1951 về vấn đề này. “Nếu số lượng người tị nạn vẫn tăng trưởng với tốc độ như hiện nay, đã đến lúc phải suy nghĩ về việc điều chỉnh các quy tắc của trò chơi cho phù hợp tình hình mới”, ông nói.

Khác với Đức và Thụy Điển, trong năm 2015, Đan Mạch gần như không tăng chỉ tiêu số lượng người nhập cư.

Theo thủ tướng Đan Mạch, cần phải làm rõ các quyền của người tị nạn tại nước tiếp nhận ban đầu. Ông Rasmussen đã chỉ ra những quy định lỗi thời của Công ước năm 1951, theo đó người nhập cư được phép nộp đơn xin tị nạn (để được hưởng một số quy chế có lợi) ở châu Âu, thậm chí sau khi đã định cư nhiều năm ở một quốc gia thuộc châu lục này.

Gần đây, Đan Mạch siết chặt đáng kể các quy định về chấp nhận người tị nạn nhập cư, làm dấy lên những chỉ trích của các tổ chức từ thiện. Từ nay, phải sau ba năm kể từ khi được chấp nhận nhập cư Đan Mạch, người tị nạn mới có thể bảo lãnh cho người thân của mình tới Đan Mạch sinh sống.

Ngoài ra, cảnh sát có quyền lục soát hành lý của người tị nạn để kiểm tra xem tiền và vật có giá trị mà họ mang theo có đủ để trang trải cuộc sống trong thời gian đầu ở Đan Mạch hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.