Dân cá cược đặt 'cửa' Murakami cho giải Nobel Văn học

08/10/2013 21:31 GMT+7

(TNO) Trong vài năm liên tiếp gần đây, tiểu thuyết gia Nhật Bản Haruki Murakami luôn được đặt kỳ vọng trở thành chủ nhân của giải Nobel Văn học, nhưng giải thưởng danh giá này đều trượt khỏi tay ông vào phút chót.

(TNO) Trong vài năm liên tiếp gần đây, tiểu thuyết gia Nhật Bản Haruki Murakami luôn được đặt kỳ vọng trở thành chủ nhân của giải Nobel Văn học, nhưng giải thưởng danh giá này đều trượt khỏi tay ông vào phút chót.


Nhà văn Haruki Murakami, tác giả của Rừng Na Uy nổi tiếng - Ảnh: AFP

Trong mùa giải Nobel năm nay, những người say mê các tác phẩm nổi tiếng thế giới của Murakami như Rừng Na Uy, 1Q84... tiếp tục đặt hy vọng ông sẽ được tôn vinh.

Theo AFP, nhà văn Nhật Bản nhiều khả năng sẽ chiến thắng giải Nobel Văn học 2013, sau khi ông này đứng đầu danh sách cá cược của hãng Ladbrokes (Anh) với tỷ lệ cá cược 5/2.

Ngoài Murakami, ở vị trí cao trong danh sách cá cược của Ladbrokes còn có nữ tác gia người Canada Alice Munro với tỷ lệ 4/1 và nữ tác gia người Mỹ Joyce Carol Oates với tỷ lệ 8/1.

Murakami gây ấn tượng mạnh đối với các nhà phê bình và tạo ảnh hưởng lớn đến độc giả qua những câu chuyện về sự phi lý và nỗi cô đơn của cuộc sống hiện đại. Các tác phẩm của ông đã được dịch sang 40 thứ tiếng, tạo nên những đam mê mạnh mẽ đối với người đọc bằng phong cách kể chuyện hậu hiện đại đầy lôi cuốn.

Còn Munro là nhà văn chuyên viết truyện ngắn, thể loại hiếm khi nhận được sự quan tâm của Ủy ban Nobel; trong khi nhà văn Mỹ Oates có chút ưu thế qua bề dày của sự nghiệp sáng tác kéo dài năm thập niên với hơn 40 tiểu thuyết, cùng các vở kịch và thơ.

Mặc dù luôn nhận được sự quan tâm bởi độc giả cũng như đang đứng đầu trên bảng cá cược của hãng cá cược danh tiếng Ladbrokes, nhưng theo AFP thì Murakami cũng chưa thể chắc chắn được nêu tên trong buổi công bố.

Bất ngờ có thể xảy ra như những lần trao giải Nobel trước đó, và chủ nhân của số tiền thưởng 8 triệu kronor Thụy Điển (1,25 triệu USD), ngoài những cái tên nêu trên, còn có thể là nhà văn Belarus Svetlana Alexievich, nhà thơ Hàn Quốc Ko Un, tác gia Algeria Assia Djebar, hay tiểu thuyết gia Mỹ Philip Roth...

AFP cho biết giải Nobel Văn học năm nay sẽ được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố vào lúc 18 giờ ngày 10.10 tới (giờ VN). Có tổng cộng 195 tác gia được đề cử trao giải, trong đó có 48 người được đề cử lần đầu tiên.

Tiến Dũng

>> Nobel Y học 2013: Khám phá “trật tự giao thông” của tế bào
>> Ba nhà khoa học Mỹ và Đức đoạt giải Nobel Y học 2013
>> Người đoạt giải Nobel xài tiền thưởng như thế nào
>> Những con số thú vị của giải Nobel
>> Nobel Hòa bình cho ông Putin ?
>> Tổng thống Putin được đề xuất nhận giải Nobel Hòa bình
>> Mùa giải Nobel 2013 bắt đầu từ ngày 7.10
>> Giới xuất bản Hàn Quốc “sốt” vì tiểu thuyết mới của Murakami
>> Thêm một tác phẩm của Murakami đến VN
>> Nhã Nam mua bản quyền "1Q84" của Murakami
>> Murakami chuẩn bị "trở lại" Việt Nam
>> Nhà văn Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.