Đâm xe vào học sinh, 13 người bị thương

25/12/2012 18:00 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở miền bắc Trung Quốc lái chiếc xe hơi chở theo bình gas và pháo tông thẳng vào một nhóm học sinh trung học.

Người đàn ông có họ Yin âm mưu cho nổ bình gas sau khi lái xe tông vào một nhóm 23 học sinh tại một trường trung học ở tỉnh Hà Bắc vào ngày 24.12, tin tức từ Tân Hoa xã.

Các nhân chứng cho biết vụ việc xảy ra vào trưa 24.12. Khi học sinh tan học, chiếc xe hơi bất ngờ xuất hiện và tăng tốc tông thẳng vào nhóm học sinh, trong đó có một số em đang chạy xe đạp. Sau đó, Yin bắt đầu đốt xe.

Tân Hoa xã cho biết người đàn ông này đã bị bắt.

Cách đây ba năm, con gái của Yin bị sát hại và ông đã làm đơn kiện nhằm "tìm lại công lý" nhưng bất thành.

Người đàn ông này được xác định là hoàn toàn tỉnh táo, không bị ảnh hưởng bởi rượu bia hay ma túy, khi tiến hành vụ tấn công nói trên.

Trong số 13 học sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, có em bị chấn thương sọ não, có em bị cán nát chân, theo Tân Hoa xã.

Mới đây, hôm 14.12, một người đàn ông bất ngờ cầm dao xông vào đâm chém học sinh tại một trường tiểu học ở huyện Quang Sơn thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khiến 22 em và một người khác bị thương.

Phúc Duy

>> 22 học sinh Trung Quốc bị tấn công
>> Không làm bài tập, học sinh bị giáo viên cởi đồ
>> Kẻ đâm học sinh “bị ảnh hưởng bởi tin đồn tận thế”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.