Đâm người rồi lái xe tông vào đám đông ở Bắc Kinh

24/07/2017 09:29 GMT+7

Cảnh sát Bắc Kinh đang truy lùng một người đàn ông bị tình nghi đâm 5 người rồi lái xe tải tông vào đám đông, khiến 1 người chết và 8 người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra vào giữa trưa ngày 23.7 ở khu ngoại ô phía tây bắc Bắc Kinh, theo Tân Hoa xã.
Nghi phạm dùng kéo đâm vào một nhóm người, sau đó lên xe tải bỏ chạy rồi đâm vào đám đông, cảnh sát cho hay.
Tân Hoa xã cho biết những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong khi cảnh sát đang truy lùng nghi phạm. Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ tấn công.
Hồi năm 2013, một xe jeep tông vào đám đông tại Quảng trường Thiên An Môn, khiến 5 người chết và hàng chục người bị thương.
Chính quyền Trung Quốc cho biết một nhóm người Hồi giáo ly khai ở Tân Cương đứng sau vụ tấn công này.
Hồi đầu năm 2017, một xe hơi bị lật gần Quảng trường Thiên An Môn và nhiều tin đồn xuất hiện trên mạng cho rằng vụ việc này có dính líu đến chủ nghĩa cực đoan.
Nhưng cảnh sát bác bỏ thông tin này và bắt giữ 2 người tung tin đồn thất thiệt.

tin liên quan

Đâm chém kinh hoàng trên đường phố Trung Quốc
Chiều 28.5, một nam thanh niên ở huyện Trấn Ninh thuộc tỉnh Quý Châu của Trung Quốc bất ngờ cầm dao chém loạn xạ vào đám đông đi bộ trên phố, khiến ít nhất 2 người chết và 18 người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.