Đại sứ Trung Quốc trách Canada 'đâm sau lưng' vụ Huawei

Bảo Vinh
Bảo Vinh
18/01/2019 11:58 GMT+7

Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lư Sa Dã chỉ trích vụ bắt giữ Phó chủ tịch Huawei là “đâm sau lưng” và cảnh báo “tác động ngược” nếu Canada cấm Huawei tham gia phát triển hệ thống mạng 5G tại nước này.

Trả lời họp báo tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Ottawa ngày 17.1, Đại sứ Lư Sa Dã so sánh việc chính quyền Canada bắt giữ Phó chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu hồi tháng 12.2018 như hành động đâm sau lưng, theo tờ South China Morning Post.
Bà Mạnh bị bắt theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận về Iran. Trung Quốc sau đó bắt 2 công dân Canada gồm cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, được cho là nhằm gây sức ép để Canada thả bà Mạnh.
Ông Lư nói vụ bắt giữ bà Mạnh mang động cơ chính trị và hy vọng Canada không cấm Huawei tham gia xây dựng mạng di động 5G tại nước này như Mỹ, New Zealand và Úc đã làm.
“Nếu chính quyền Canada cấm Huawei xây mạng 5G thì tôi tin là sẽ có những tác động ngược”, ông Lư tuyên bố.
[VIDEO] Nhà sáng lập Huawei nói gì trong lần đầu lên tiếng sau khi con gái bị bắt tại Canada?
Vị đại sứ cũng cảnh báo Canada không nên tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong căng thẳng song phương hiện tại. Ông Lạc cho rằng sẽ là ý tưởng tồi nếu Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland sẽ sử dụng chuyến đi đến Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) sắp tới để thực hiện ý định này, đồng thời nhấn mạnh căng thẳng song phương hiện tại có thể được giải quyết thông qua đàm phán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.