Đại sứ Trung Quốc bị ngăn cản vào Quốc hội Anh

Khánh An
Khánh An
15/09/2021 09:38 GMT+7

Phía Anh cho rằng việc Đại sứ Trung Quốc vào quốc hội là "không phù hợp" vì Bắc Kinh đã áp đặt các lệnh cấm vận đối với 7 nghị sĩ Anh.

Hãng AP đưa tin Đại sứ Trung Quốc tại Anh, ông Trịnh Trạch Quang, bị ngăn cản khi định vào Quốc hội Anh tham dự một sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 15.9.
Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle cho rằng việc Đại sứ Trung Quốc vào quốc hội là “không phù hợp”, vì Bắc Kinh đã áp đặt các lệnh cấm vận đối với 7 nghị sĩ Anh vì chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền.

Quốc hội Anh bất ngờ 'cấm cửa' đại sứ Trung Quốc

Dự kiến ông Trịnh sẽ tham dự cuộc gặp tại Hạ viện được tổ chức bởi một nhóm nghị sĩ đa đảng về Trung Quốc.
Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall đồng ý rằng cuộc gặp trên “nên diễn ra ở nơi khác, do các lệnh cấm vận hiện tại đối với các nghị sĩ Anh”.
Vào tháng 3, Trung Quốc áp dụng lệnh cấm vận đối với 7 chính trị gia Anh, trong đó có 2 nghị sĩ đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith và Tom Tugendhat, vì cáo buộc Trung Quốc ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Trước đó, Anh, Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu (EU) đã cấm vận một số quan chức Trung Quốc về vấn đề Tân Cương.
Các nghị sĩ Anh bị Trung Quốc cấm vận đã ủng hộ việc ngăn ông Trịnh vào quốc hội vì cho rằng việc nhà ngoại giao này vào đó là “một sự xúc phạm”.
Đại sứ Trung Quốc tại Anh chỉ trích động thái trên và cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại lợi ích song phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.