Tiếp đoàn, Tổng biên tập Nguyễn Quang Thông giới thiệu các ấn phẩm của
Thanh Niên, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa phía
Thụy Điển với Thanh Niên trong nhiều thập niên qua, thông qua các chương trình huấn luyện, hỗ trợ đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực báo chí.
Bà Mawe chia sẻ ấn tượng về sự phát triển của nền báo chí Việt Nam, đồng thời tìm hiểu về những mối quan tâm của độc giả của báo
Thanh Niên cũng như của độc giả Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, Đại sứ Thụy Điển còn bày tỏ ấn tượng về công tác đối phó đại dịch
Covid-19 của Việt Nam.
Đại sứ Mawe thăm tòa soạn báo Thanh Niên
|
Về
hợp tác giữa Thụy Điển và Việt Nam, bà Mawe hy vọng các doanh nghiệp hai nước sẽ tăng cường hợp tác, tập trung vào phát triển xanh và bền vững, giúp nền kinh tế 2 nước hồi phục xanh và bền vững sau khi bị tác động bởi đại dịch
Covid-19.
Tại cuộc gặp, ông Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban biên tập báo Thanh Niên, cùng các cán bộ Đại sứ quán Thụy Điển đã trao đổi thêm về các kênh thông tin của báo, cũng như cách tiếp cận đối tượng độc giả trẻ. Hai bên cũng thảo luận về kế hoạch cùng tổ chức các sự kiện nhằm giới thiệu
văn hóa Thụy Điển tại Việt Nam.
Chia sẻ với đoàn, ông Nguyễn Quang Thông cho biết báo
Thanh Niên đã tổ chức thành công các sự kiện như Duyên Dáng Việt Nam tại Úc, Anh, Singapore, Ukraine, và sẵn sàng hợp tác tổ chức các sự kiện
văn hóa nghệ thuật nhằm quảng bá
văn hóa Thụy Điển tại Việt Nam.