Đại sứ quán Nga tại Libya bị tấn công vì... một phụ nữ?

03/10/2013 09:55 GMT+7

(TNO) Một nhóm người có vũ trang đã tấn công đại sứ quán Nga tại thủ đô Tripoli (Libya) hôm 2.10, sau khi một phụ nữ Nga bị bắt với cáo buộc giết người.

Một tay súng tấn công đã bị bắn chết, AP dẫn lời xác nhận từ một quan chức chính phủ Libya. Bộ Ngoại giao Nga cho biết không có nhân viên nào của cơ quan này bị thương trong vụ tấn công.

Nhóm người tấn công đã trèo tường vào đại sứ quán từ ba hướng khác nhau, rồi bắn chỉ thiên loạn xạ.

Một cuộc đấu súng giữa nhân viên an ninh tòa đại sứ và những người xâm nhập sau đó đã khiến 5 người bị thương. Một trong số đó đã chết.

Quan chức Libya giấu tên nói trên cũng nói với AP rằng nhóm người tấn công đã kéo quốc kỳ Nga treo tại một tòa nhà trong khu đại sứ quán Nga xuống.

Vụ tấn công được cho là nhằm trả đũa cho vụ một phi công không quân Libya bị sát hại hôm 1.10.

Chính quyền Libya đã bắt giữ một phụ nữ Nga, cáo buộc rằng người này đã giết viên phi công người Libya, rồi sau đó dùng máu của nạn nhân để viết những lời thóa mạ lên tường nhà người phi công.

Người phụ nữ Nga này còn đâm mẹ của viên phi công bị thương, chính phủ Libya cho hay.

Hiện chưa rõ động cơ gây án của người phụ nữ Nga. Nội dung những gì mà người phụ nữ viết trên tường được cho là thể hiện sự phản đối của người này đối với cuộc nổi dậy tại Libya hồi năm 2011, khiến chính quyền nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi bị sụp đổ.

Ngày 11.9.2012, vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ tại Libya đã khiến đại sứ Mỹ thiệt mạng.

Hoàng Uy

>> Thủy quân lục chiến Mỹ áp sát Libya
>> Hơn 1.000 tù nhân vượt ngục ở Libya
>> Nga, Mỹ đạt thỏa thuận 'không can thiệp quân sự vào Syria
>> Nga khởi công đóng hai tàu Gepard mới cho Việt Nam  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.