Đại sứ quán Mỹ ở Yemen mở cửa trở lại

21/08/2013 09:43 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hôm 20.8 rằng Đại sứ quán Mỹ ở Yemen đã hoạt động trở lại từ ngày 18.8 sau khi bị đóng cửa vì nguy cơ khủng bố ở Trung Đông và Bắc Phi.

Phần lớn những nhân viên Mỹ tại Đại sứ quán ở Yemen đã được lệnh rời khỏi nước này vì mối đe dọa bắt nguồn từ nhóm al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, theo AP.

Vào ngày 11.8, Mỹ đã mở lại 18 trong số 19 đại sứ quán và lãnh sự quán bị đóng cửa trong khoảng hai tuần song đại sứ quán ở Yemen vẫn tiếp tục ngưng hoạt động.

Trong khi đó, Anh và Đức cũng đã mở lại đại sứ quán ở thủ đô Sanaa của Yemen sau khi đóng cửa vì mối đe dọa nói trên.

Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Lahore ở Pakistan vẫn đóng cửa vì một nguy cơ tấn công khác, theo AP.

Sơn Duân

>> Al-Qaeda đang nhắm vào đường ray tàu cao tốc châu u
>> Al-Qaeda nhận trách nhiệm hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Iraq
>> Hé lộ âm mưu khủng bố khổng lồ của al-Qaeda ở Yemen
>> Biệt kích Mỹ chuẩn bị tấn công al-Qaeda
>> Yemen siết chặt an ninh đề phòng nguy cơ al-Qaeda khủng bố
>> Al-Qaeda tố Mỹ âm mưu lật đổ ông Morsi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.