Đại sứ Myanmar kêu gọi chống chính quyền quân sự

16/06/2021 07:50 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin Đại sứ Myanmar tại LHQ Kyaw Moe Tun mới đây kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện “những biện pháp tập thể hiệu quả” chống lại chính quyền quân sự nước này.

Ông Kyaw Moe Tun lâu nay phản đối cuộc chính biến ngày 1.2 và phớt lờ tuyên bố của chính quyền quân sự rằng ông không còn đại diện cho Myanmar.
LHQ vẫn xem ông là đại sứ hợp pháp. Đại sứ Kyaw Moe Tun đưa ra lời kêu gọi mới trong thư ông viết gửi cho HĐBA LHQ vào ngày 28.5 và được công bố ngày 14.6.

Nhóm vũ trang Myanmar bị tố sát hại nhiều công nhân xây dựng, đào tạo "khủng bố"

Dự kiến, HĐBA sẽ có cuộc họp kín vào ngày 18.6 để thảo luận những nỗ lực hòa giải của ASEAN về tình hình Myanmar, theo AFP dẫn lời một số nhà ngoại giao. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.