Đài Loan trong cuộc gặp Mỹ - Nhật

05/04/2021 08:42 GMT+7

Theo báo Nikkei Asia, vấn đề Đài Loan nhiều khả năng sẽ được đề cập trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tại thủ đô Washington D.C của Mỹ ngày 16.4.

Cả hai nhà lãnh đạo dự kiến bàn về tình hình eo biển Đài Loan trong lúc gặp, và tầm quan trọng của việc giữ ổn định ở khu vực này có thể được đưa vào tuyên bố chung sau đó. Lần cuối cùng Mỹ - Nhật công khai bày tỏ sự quan ngại về vấn đề Đài Loan là từ năm 1969, tức cách đây 52 năm.
Giới quan sát nhận định bất kỳ sự đề cập nào về Đài Loan trong tuyên bố chung Mỹ - Nhật đều đánh dấu sự quan ngại gia tăng của cộng đồng quốc tế tại điểm nóng của thế giới.
Trước đó, Hoàn Cầu thời báo đã cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” nếu từ Đài Loan xuất hiện trong tuyên bố chung sau cuộc gặp.

Trung Quốc tạo thế gọng kìm quanh Đài Loan, cảnh báo Mỹ, Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.