Đài Loan tăng tốc đóng tàu ngầm nội địa, nhận ngư lôi từ Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
21/07/2021 20:13 GMT+7

Việc hạ thủy chiếc tàu ngầm nội địa đầu tiên của Đài Loan và nhận ngư lôi mua từ Mỹ dự kiến được hoàn tất trước kế hoạch ban đầu, theo tờ Liberty Times hôm nay 21.7.

Theo kế hoạch ban đầu, chiếc tàu ngầm nội địa đầu tiên của Đài Loan sẽ có chuyến hải hành trong nửa đầu năm 2024 trước khi được đưa vào hoạt động vào năm 2025, nhưng giới chức phòng vệ Đài Loan bây giờ cho hay chuyến hải hành đầu tiên nên diễn ra vào tháng 9.2023, theo báo Taiwan News dẫn lại thông tin từ tờ Liberty Times.
Chính quyền Đài Bắc đã dành 1,75 tỉ USD cho việc đóng chiếc tàu ngầm nội địa đầu tiên, với công trình bắt đầu hồi năm ngoái. Việc lắp ráp tất cả thành phần của tàu cần được hoàn tất trước cuối năm tới, trong khi các hệ thống điện tử sẽ được lắp đặt vào đầu năm 2023, theo Liberty Times.

[VIDEO] Sách trắng Quốc phòng của Nhật đề cập Đài Loan, Trung Quốc phản ứng

Chuyến hải hành đầu tiên của tàu ngầm sẽ diễn ra sau nhiều tháng thử nghiệm, trước khi được lực lượng phòng vệ biển của Đài Loan nhận vào năm 2024. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch mới, lực lượng phòng vệ Đài Loan muốn có ngân sách đóng thêm 8-12 chiếc tàu ngầm, với những chiếc sau tiên tiến hơn chiếc đầu tiên.
Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ cố gắng hoàn tất việc nhận 46 quả ngư lôi hạng nặng MK 48 Mod 6 mua từ Mỹ vào năm 2026, thay vì tới năm 2028, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép lên vùng lãnh thổ này, theo Liberty Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.