Đài Loan tăng ngân sách quân sự kỷ lục

15/08/2019 22:33 GMT+7

Ngày 15.8, chính quyền Đài Loan tuyên bố tăng chi tiêu ngân sách quân sự cao kỷ lục trong vòng hơn một thập niên qua.

Theo văn phòng thống kế Đài Loan, lãnh đạo Thái Anh Văn đã ký thông qua quyết định tăng 8,3% ngân sách quân sự trong năm nay lên đến 411,3 Đài tệ (304.763 tỉ đồng).
Nếu các nghị viên Đài Loan bỏ phiếu thông qua thì đây là mức tăng chi tiêu quân sự cao nhất kể từ năm 2008.
"Để đối phó mối đe dọa của quân thù và đảm bảo an ninh, ngân sách quân sự phải luôn được tăng dần", theo thông báo của cơ quan phòng vệ Đài Loan.
Cơ quan phòng vệ Đài Loan đồng thời tuyên bố tập trung tăng chi tiêu quân sự mua các vũ khí tối tân của nước ngoài, theo Reuters.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong một buổi họp báo

Reuters

Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Trung Quốc hồi tháng 7 tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực để tái thống nhất Đài Loan và lên án việc Mỹ tuyên bố bán nhiều loại vũ khí cho Đài Loan với tổng trị giá hơn 2 tỉ USD.
Mỹ không thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng lại có luật cho phép cung cấp vũ khí cho Đài Loan để phòng vệ.

[VIDEO] Mỹ "nắn gân" Trung Quốc với thương vụ 2 tỉ USD xe tăng và vũ khí cho Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.