Đài Loan sẽ điều tàu tuần tra lớn nhất xuống Biển Đông?

Văn Khoa
Văn Khoa
02/06/2020 22:51 GMT+7

Đài Loan được cho là sẽ đưa vào biên chế tàu tuần tra xa bờ 4.000 tấn đầu tiên trong cuối năm nay để tăng cường sự hiện diện của vùng lãnh thổ này ở Biển Đông.

Hôm nay 2.6, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn dự lễ đặt tên và hạ thủy chiếc tàu tuần tra nói trên tại thành phố cảng Cao Hùng thuộc phía nam Đài Loan. Theo đó, tàu được đặt tên là Gia Nghĩa, tên của một huyện ở miền trung Đài Loan, theo hãng tin CNA.
Tại buổi lễ, bà Thái nhấn mạnh tàu Gia Nghĩa sẽ là tàu lớn nhất trong đội tàu thuộc Cục Tuần duyên Đài Loan (CGA) và sẽ giúp tăng cường khả năng tuần tra của đội tàu này.
Tàu Gia Nghĩa có chiều dài 125 m và chiều rộng 16.5 m, có thể chạy tới 10.000 hải lý với vận tốc tối đa 37 km/giờ. Tàu được trang bị một bệ phóng rốc két có thể tấn công mục tiêu trong tầm 10 km và 2 khẩu pháo 20 mm cùng nhiều vòi rồng với tầm hoạt động 120 m.

Một tàu tuần tra của Đài Loan

Reuters

Tàu Gia Nghĩa là chiếc đầu tiên trong 4 chiếc tàu tuần tra 4.000 tấn được đóng cho CGA, với tổng trị giá 11,74 tỉ đài tệ (392 triệu USD), theo CGA. Ba chiếc còn lại sẽ được bàn giao trước năm 2025.
Theo tờ South China Morning Post, một khi được đưa vào biên chế, tàu Gia Nghĩa sẽ được triển khai tuần tra ở Biển Đông để củng cố sự hiện diện của Đài Loan trong khu vực. Đài Loan đang chiếm đóng phi pháp đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam và đang kiểm soát quần đảo Đông Sa ở Biển Đông
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.