Đài Loan phạt tiền người bệnh nhẹ gọi cấp cứu

10/11/2018 12:00 GMT+7

Chính quyền 10 tỉnh thành của Đài Loan sẽ áp dụng mức phạt lên đến 1.800 TWD (hơn 1,3 triệu đồng) cho những người gọi xe cấp cứu trong trường hợp không nghiêm trọng.

Quy định mới nhằm giảm áp lực cho lực lượng cấp cứu đang quá tải tại vùng lãnh thổ này. Tờ Taipei Times dẫn số liệu của Cơ quan Nội vụ Đài Loan cho biết đội xe cấp cứu đã thực hiện hơn 1,1 triệu chuyến trong năm 2017, trung bình mỗi ngày 3.015 chuyến.
Đa phần trong số này là để chở nạn nhân tai nạn giao thông (37,1%) và những người mắc bệnh nghiêm trọng (35,9%), số còn lại là những ca “không đáng và gây lãng phí”.
Những trường hợp được đánh giá cần gọi cấp cứu gồm bại liệt, đau tức ngực, ngạt thở, bất tỉnh, xuất huyết nặng, phỏng nặng... Trong khi đó, những người say rượu ngủ trên lề đường, xây xát nhẹ, đau răng, cảm lạnh, bong gân... được khuyến cáo không nên gọi xe cấp cứu nếu không muốn bị phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.