Đài Loan ngang nhiên tập trận bắn đạn thật 3 ngày ở Ba Bình

25/03/2017 09:40 GMT+7

Lực lượng tuần duyên Đài Loan (CGA) vừa ngang nhiên tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật 3 ngày trên đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bắt đầu từ ngày 27.3.

Tờ Taipei Times ngày 25.3 dẫn thông báo từ CGA cho hay cuộc tập trận diễn ra từ 8 giờ đến 21 giờ mỗi ngày và đây là cuộc tập trận diễn ra ban đêm đầu tiên dưới thời của lãnh đạo Thái Anh Văn.
CGA đánh dấu những khu vực nằm trong phạm vi cách đảo Ba Bình 5 hải lý là vùng nguy hiểm trong thời gian tập trận. CGA còn ngang nhiên tuyên bố lực lượng này bảo vệ đảo dựa vào pháo cối 120 mm, 81 mm và 40 mm, cùng pháo 20 mm.
CGA cũng lưu ý rằng 3 bãi đá bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, gồm Tư Nghĩa, Gạc Ma và Gaven, nằm cách Ba Bình khoảng 70 km, đang trở thành những mối đe dọa do Bắc Kinh đã bồi đắp đất và xây dựng cơ sở quân sự trên đó.

tin liên quan

Trung Quốc thừa nhận đưa vũ khí xuống Biển Đông
Ngày 24.3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố những cơ sở mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông “chủ yếu phục vụ mục đích dân sự, với một số thiết bị quốc phòng nhằm bảo vệ tự do hàng hải và hàng không”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.