Đài Loan dùng Patriot đánh chặn tên lửa 'thành công'

20/06/2017 08:48 GMT+7

Lực lượng phòng không của Đài Loan vừa thông báo đã thử dùng tên lửa Patriot II đánh chặn thành công tên lửa Sky Bow II (Thiên Cung-II).

Theo Taipei Times, tên lửa Sky Bow II được phóng từ trấn Thành Công thuộc huyện Đài Đông, phía đông Đài Loan, vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 19.6 (giờ địa phương). Sau đó, Sky Bow II bị đánh chặn và tiêu diệt bởi tên lửa Patriot II được phóng từ một căn cứ ở huyện Bình Đông, phía nam Đài Loan.
Sky Bow III, phiên bản mới của tên lửa đất đối không Sky Bow II trong một cuộc triển lãm ở Đài Loan AFP
Trong khi đó, lực lượng phòng không Đài Loan bác bỏ thông tin từ một tờ báo tiếng Hoa rằng tên lửa đánh chặn Patriot III đã được dùng trong đợt thử đánh chặn nói trên. Taipei Times dẫn nhiều nguồn tin quân sự cho hay Mỹ không cho phép phóng thử Patriot III bên ngoài lãnh thổ nước này.
Sky Bow II là tên lửa đất đối không do Viện nghiên cứu Công nghệ và khoa học Trung Sơn của Đài Loan phát triển, bay với vận tốc tối đa hơn 5.500 km/giờ và có tầm bắn khoảng 150 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.