Đài Loan đưa vào biên chế trực thăng Apache

Văn Khoa
Văn Khoa
17/07/2018 07:30 GMT+7

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan hôm qua chính thức đưa vào biên chế cho bộ chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 29 trực thăng tấn công Apache AH-64E do Mỹ sản xuất, theo CNA.

 Số trực thăng trên nằm trong số 30 chiếc Đài Loan mua từ Mỹ, với giá 1,94 tỉ USD. Trong cuộc huấn luyện hồi năm 2014 một chiếc hư hại do bị rơi nên chỉ còn lại 29 chiếc.
Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh phi đội mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ và răn đe của lực lượng phòng vệ.
Bà cho hay lực lượng trên bộ đã trải qua 4 năm 9 tháng để hoàn tất yêu cầu huấn luyện phi công cho Apache, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết.
Trực thăng tác chiến đa nhiệm tối tân này có thể theo dõi hơn 128 mục tiêu cùng lúc, được trang bị 16 tên lửa Hellfire, dễ dàng triển khai trong vòng chưa đầy 30 giây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.