Đài Loan điều tra vụ mua máy móc Trung Quốc

05/12/2017 09:00 GMT+7

Theo tờ Taipei Times ngày 4.12, Đài Loan đang điều tra nghi án móc ngoặc và hối lộ tại Cơ quan Di trú (NIA) liên quan đến thương vụ mua hệ thống kiểm soát hải quan tự động (ABC).

Những người bị điều tra gồm Thi Minh Đức, từng đứng đầu bộ phận thông tin di trú của NIA và hiện là Giám đốc Trung tâm thông tin thuộc Cơ quan Nội vụ Đài Loan, cựu trưởng ban thuộc NIA Trần Anh Kiệt và Giám đốc Công ty Transtep Lý Kỳ Thân.
Trước đó, Transtep trúng thầu cung cấp hệ thống ABC với giá 52 triệu TWD (khoảng hơn 39 tỉ đồng). Tuy nhiên, công ty này bị phát hiện cung cấp các giải pháp an ninh sinh trắc học có nguồn gốc từ Trung Quốc đại lục, có thể gây ảnh hưởng an ninh.
Theo cáo buộc, Giám đốc Lý đã hối lộ ông Thi và ông Trần để thao túng quá trình đấu giá và giành hợp đồng.
Luật Đài Loan cấm cơ quan công quyền sử dụng dịch vụ/sản phẩm có nguồn gốc từ đại lục hoặc qua trung gian là người Trung Quốc.

tin liên quan

Tiêm kích Đài Loan mất tích khi bay đêm
Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 7.11 thông báo một máy bay tiêm kích Mirage-2000 mất tích khi đang diễn tập ở vùng biển phía đông bắc lãnh thổ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.