Đài Loan đề phòng gián điệp dạng di dân

18/08/2020 09:48 GMT+7

Hội đồng Sự vụ đại lục (MAC) của Đài Loan ngày 17.8 thông báo sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra chéo người Hồng Kông muốn chuyển đến sống ở vùng lãnh thổ này, theo Reuters.

MAC tuyên bố biện pháp mới nhằm tăng cường quản lý những người từ đại lục, Hồng Kông và Macau sinh sống tại hai đặc khu hành chính này nhưng muốn chuyển đến Đài Loan.
Biện pháp được đưa ra nhằm đảm bảo những người này không tham gia hoạt động gián điệp hoặc các hành vi trái phép khác gây tổn hại an ninh của Đài Loan.
Sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, chính quyền Đài Loan tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận người dân từ đặc khu chuyển đến.
Hồi tháng 7, Đài Loan khai trương văn phòng nhằm hỗ trợ những người Hồng Kông muốn chuyển đến lãnh thổ này dù một số quan chức bày tỏ lo ngại một số người có thể là gián điệp.

Trung Quốc, Đài Loan đều phản đối Nhật đổi tên khu vực hành chính có đảo Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.