Đài Loan bắt 246 người Việt lao động trái phép

17/06/2019 20:32 GMT+7

Cơ quan chức năng Đai Loan thông báo đã bắt 246 người Việt lao động trái phép tại vùng lãnh thổ này trong đợt kiểm tra cuối tuần qua.

Cục Di dân Đài Loan (NIA) thông báo bắt giữ tổng cộng 413 người nhập cư lao động bất hợp pháp trong đợt kiểm tra ngày 15.6, bao gồm 246 người Việt, theo tờ Taiwan News ngày 17.6.
Đa số những lao động nam bị bắt chủ yếu làm việc tại các xí nghiệp và công trình xây dựng trong khi nữ giới làm phục vụ tại nhà hàng. Những người này sẽ sớm bị trục xuất khỏi Đài Loan. Đây là đợt kiểm tra lớn thứ hai của NIA trong tháng 6.
Ông Khâu Phong Quang, Cục trưởng NIA kêu gọi người nước ngoài lao động bất hợp pháp tại Đài Loan nhanh chóng trình diện trước khi chính sách khoan hồng đang được chính quyền áp dụng kết thúc vào ngày 30.6.
Trong khi đó, ông Trần Giới Chương, Giám đốc Văn phòng NIA tại huyện Nam Đầu, miền trung Đài Loan cho biết vẫn còn nhiều người đang hoạt động môi giới trái phép để đưa người nhập cư và du khách đến làm việc tại xí nghiệp, công trình.
Ông Trần cảnh báo người dân không được thuê lao động bất hợp pháp nếu không sẽ đối diện hình phạt từ 150.000-750.000 TWD (111 triệu-555 triệu đồng).
[VIDEO] Tìm được 9 người trong số 152 du khách Việt 'mất tích' tại Đài Loan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.