Đài Loan bắn đạn cao su, bắt giữ ngư dân Trung Quốc

07/05/2017 08:45 GMT+7

Chính quyền Trung Quốc ngày 6.5 yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho hai ngư dân đại lục bị Đài Loan bắt giữ.

Lực lượng tuần duyên Đài Loan (CGA) tuyên bố đã bắn đạn cao su nhắm vào tàu cá Trung Quốc vì cho rằng tàu này xâm phạm vùng biển Đài Loan sáng 6.5.
Reuters dẫn thông cáo của CGA nói những người trên tàu cá đã "phớt lờ cảnh báo của lực lượng tuần tra" nên họ mới dùng biện pháp mạnh. Theo cơ quan này, ngư dân đại lục trúng đạn cao su vào chân nhưng không bị thương nghiêm trọng.
Cũng trong ngày 6.5, người phát ngôn An Phong Sơn thuộc Văn phòng sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố: "Vụ bắn bị thương ngư dân đại lục gần quần đảo Bành Hồ kích ngòi làn sóng phẫn nộ".
"Chúng tôi yêu cầu phía Đài Loan giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc và ngay lập tức trả tự do ngư dân và tàu của họ", ông này nói, đồng thời cảnh báo Đài Loan "phải chấm dứt hoạt động bắt giữ vô cớ và tôn trọng quyền của ngư dân đại lục", theo Tân Hoa xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.