Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 bế mạc

14/11/2012 12:55 GMT+7

(TNO) Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã bế mạc vào sáng nay, 14.11, sau khi các đại biểu bầu ra Ban chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới và thông qua nghị quyết sửa đổi điều lệ đảng.

Theo bản tin của Tân Hoa xã, cả Phó chủ tịch Tập Cận Bình và Phó thủ tướng Lý Khắc Cường đều được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới vào ngày bế mạc đại hội.


Chủ tịch Hồ Cẩm Đào (trái) bắt tay nguyên Chủ tịch Giang Trạch Dân tại phiên bế mạc đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 - Ảnh: AFP

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tuyên bố bế mạc đại hội sau khi 2.270 đại biểu bỏ phiếu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh để bầu ra Ban chấp hành mới, cơ quan bao gồm khoảng 200 ủy viên và 170 ủy viên dự khuyết.

Theo kế hoạch, Ban chấp hành Trung ương sẽ bầu ra Bộ Chính trị và Ban thường vụ Bộ Chính trị tại phiên họp đầu tiên vào ngày mai, 15.11.

Các Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị sau đó sẽ ra mắt báo giới trong và ngoài nước tại Đại lễ đường Nhân dân.

“Tôi thông báo đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã kết thúc tốt đẹp”, ông Hồ Cẩm Đào phát biểu với toàn thể các đại biểu.

Theo dự kiến, ông Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ thay thế Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trên cương vị Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc tại đại hội này trước khi tiếp quản chức Chủ tịch nước tại phiên họp quốc hội vào tháng 3 năm sau.

Phó thủ tướng Lý Khắc Cường cũng được dự kiến sẽ thay thế vai trò của Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Ngoài ông Tập và ông Lý, bản tin của Tân Hoa xã cũng tập trung chú ý vào những gương mặt nổi bật dự kiến sẽ góp mặt trong hàng ngũ lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc như Phó thủ tướng Trương Đức Giang, Phó thủ tướng Vương Kỳ Sơn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lý Nguyên Triều, Bí thư Thiên Tân Trương Cao Lệ, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Lưu Vân Sơn.

Năm người này đều có mặt trong Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Ông Vương Kỳ Sơn cũng được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, theo Tân Hoa xã.

Ngoài ra, Bí thư Quảng Đông Uông Dương, Bí thư Thượng Hải Du Chính Thanh và Ủy viên Quốc vụ viện Lưu Diên Đông cũng có mặt trong Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

“Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương mới của đảng và thay thế những lãnh đạo cũ bằng những người trẻ hơn”, ông Hồ Cẩm Đào phát biểu.


Từ trái sang phải: Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, nguyên Chủ tịch Giang Trạch Dân và Thủ tướng Ôn Gia Bảo - Ảnh: AFP

Theo Tân Hoa xã, các đại biểu cũng thông qua các nghị quyết về báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 17, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 17 và sửa đổi điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điều lệ sửa đổi của đảng Cộng sản Trung Quốc đã ca ngợi cải cách mở cửa là con đường để xây dựng một nước Trung Quốc mạnh mẽ hơn và là đặc trưng quan trọng nhất của giai đoạn phát triển mới ở Trung Quốc, đồng thời đưa "Quan điểm Phát triển Khoa học" trở thành tư tưởng chỉ đường của đảng, theo Tân Hoa xã.

Các đại biểu đã nhất trí đưa Quan điểm Phát triển Khoa học lên ngang hàng với các tư tưởng chỉ đường như Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình và Tư tưởng quan trọng Ba đại diện.

Ca ngợi Quan điểm Phát triển khoa học là "sự kết tinh trí tuệ tập thể của đảng Cộng sản Trung Quốc và là tư tưởng chỉ đạo lâu dài", nghị quyết nhấn mạnh quan điểm này đại diện cho thành tựu mới nhất mà đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được trong quá trình áp dụng chủ nghĩa Marx vào điều kiện thực tiễn của Trung Quốc.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.