Đại học Úc đối phó can thiệp từ 'nước ngoài'

Khánh An
Khánh An
15/11/2019 08:35 GMT+7

Reuters ngày 14.11 đưa tin các trường đại học ở Úc sẽ chia sẻ thông tin tình báo với cơ quan an ninh quốc gia nhằm đối phó với sự can thiệp từ nước ngoài.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Dan Tehan, các trường sẽ chia sẻ tên của các đối tác nghiên cứu cũng như thông tin về các giao dịch tài chính với nước ngoài.
Phát biểu với báo giới, ông Tehan nhấn mạnh sự can thiệp từ nước ngoài đang ở “mức độ chưa từng có và sẽ gia tăng” nên cần có thêm biện pháp đối phó.
Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton cho rằng Trung Quốc đang nhắm đến các trường đại học ở Úc dù Bắc Kinh bác bỏ thông tin này.
Công dân Trung Quốc chiếm khoảng 1/3 số du học sinh ở Úc nên nước này lo ngại điều này có thể bị Trung Quốc lợi dụng để gây ảnh hưởng lên các trường đại học.

[VIDEO] Sinh viên Trung Quốc gặp khó vì Mỹ lo ngại gián điệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.