Đại học Quốc gia Úc bị tấn công mạng

05/06/2019 07:30 GMT+7

Tin tặc đã tấn công mạng, trộm nhiều thông tin nhạy cảm của sinh viên và nhân viên Đại học Quốc gia Úc.

Đại học Quốc gia Úc (ANU) ngày 4.6 cho biết tin tặc đã tấn công mạng, trộm thông tin nhạy cảm của sinh viên, nhân viên, bao gồm thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và bản sao hộ chiếu trong vòng 19 năm qua, ảnh hưởng đến khoảng 200.000 người, theo Reuters.
Trong tin nhắn gửi tới nhân viên và sinh viên, ANU không nêu tên thủ phạm tấn công, chỉ gọi đây là một "tổ chức tinh vi".
Vụ tấn công được cho là bắt đầu diễn ra từ cuối năm 2018. Truyền thông Úc dẫn các nguồn tin tiết lộ vụ tấn công mạng ANU có thể xuất phát từ Trung Quốc.
Theo bảng đánh giá đại học thế giới, ANU là trường tốt nhất ở Úc và nhiều sinh viên tốt nghiệp giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ. Chính vì thế, việc trộm thông tin cá nhân của sinh viên ANU là điều đáng lo ngại, theo các chuyên gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.