Đại học ở Philippines bị ném lựu đạn

14/01/2014 03:00 GMT+7

Ngày 13.1, cảnh sát Philippines thông báo ít nhất 24 người bị thương trong vụ ném lựu đạn vào một trường đại học ở thị trấn Arakan thuộc vùng Mindanao, miền nam nước này.

AP dẫn lời Cảnh sát trưởng Rolly Oranza của Arakan cho hay vụ việc xảy ra vào tối 12.1, khi lính cứu hỏa đang dập tắt một đám cháy tại khu học xá thuộc ĐH Khoa học và Công nghệ Cotabato thì bất ngờ có người ném lựu đạn vào gần xe cứu hỏa.

Ông Oranza cho biết thêm lính cứu hỏa, sinh viên và nhân viên bảo vệ trường nằm trong số người bị thương. Trong đó có 17 người đang nguy kịch, theo AFP.

Ông Oranza cho hay giới chức đang xác định danh tính kẻ tấn công và điều tra xem liệu có người đã cố ý phóng hỏa trước khi ra tay tấn công hay không. Cũng theo quan chức này, hồi tháng 11.2013, cảnh sát đã tìm thấy một quả bom gần tòa nhà hành chính của trường Cotabato. 

Minh Trung

>> Philippines lên án lệnh cấm đánh bắt ở biển Đông của Trung Quốc
>> Đưa 4 ngư dân Philippines vào bờ an toàn
>> Đánh bom, nổ lựu đạn tại Philippines, 6 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.