Đại học Mỹ cung cấp gói BHYT "chuyển giới" cho sinh viên

21/02/2013 12:35 GMT+7

(TNO) Một số trường đại học danh tiếng Mỹ đang cung cấp gói bảo hiểm y tế chi trả hoàn toàn tiền phẫu thuật chuyển giới cho những sinh viên mắc chứng rối loạn giới tính.

(TNO) Một số trường đại học danh tiếng Mỹ đang cung cấp gói bảo hiểm y tế bao gồm cả mục phẫu thuật chuyển giới cho những sinh viên mắc chứng rối loạn giới tính. 

Đại học Brown ở bang Rhode Island sắp trở thành trường đại học thứ 36 của Mỹ cung cấp gói bảo hiểm y tế sinh viên bao gồm cả mục chi trả “tất cả chi phí liên quan đến chuyển đổi giới”, theo tin tức từ RIA Novosti ngày 20.2.

Theo RIA Novosti, 25 trong số 36 trường đại học này có gói bảo hiểm y tế sinh viên chi trả tiền trị liệu hormone chuyển giới, và số còn lại, bao gồm các đại học danh tiếng như Harvard và Stanford, chi trả luôn cả chi phí phẫu thuật chuyển giới.

“Ngày càng nhiều trường đại học Mỹ công nhận rối loạn giới tính là một chứng bệnh hiếm nhưng cần phải được điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật chuyển giới”, bà Jennifer Levi, phát ngôn viên Học viện Chính sách và luật chuyển giới (TLPI), một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ quyền người chuyển giới ở Mỹ, cho biết.

RIA Novosti nhận định xu hướng này cho thấy mức độ chấp nhận người đồng tính và chuyển giới ngày càng tăng ở Mỹ.

Theo RIA Novosti, chính sách bảo hiểm y tế sinh viên mới (bao gồm chi trả phẫu thuật chuyển giới) của Trường đại học Brown bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15.8 tới.

Kết quả cuộc khảo sát của Gallup (Mỹ) công bố cuối năm 2012 cho thấy 54% dân Mỹ xem quan hệ đồng tính là “chấp nhận được”, tăng 38% so với kết quả khảo sát hồi năm 2002.

Phúc Duy

>> Mike Tyson bác tin chuyển giới
>> Người mẫu chuyển giới “khuynh đảo” sàn catwalk
>> Mỹ tranh cãi việc cho người chuyển giới vào phòng thay đồ nữ
>> Thẩm phán Mỹ cho phép tù nhân phẫu thuật chuyển giới
>> Thái Lan cho phép sinh viên chuyển giới nhận bằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.