Đại dịch Covid-19: Mỹ chịu thêm ngày chết chóc, chỉ sau Ý về ca tử vong

Văn Khoa
Văn Khoa
09/04/2020 10:28 GMT+7

Mỹ ghi nhận gần 2.000 ca Covid-19 tử vong trong ngày thứ 2 liên tiếp, nâng tổng số người chết vì dịch này lên mức chỉ đứng sau Ý.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, trong 24 giờ, tính đến 20 giờ 30 phút ngày 8.4 (giờ Mỹ), có thêm 1.973 người chết vì dịch Covid-19, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ lên gần 2.000. Con số trước đó là 1.939.
Tính đến 23 giờ ngày 8.4 (10 giờ sáng nay 9.4, theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ là hơn 431.000, trong đó có 14.817 ca tử vong, đánh dấu Mỹ là quốc gia có số ca Covid-19 tử vong lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Ý (17.669), theo số liệu từ Đại học John Hopkins. Đứng sau Mỹ về số ca tử vong là Tây Ban Nha (14.792).

[VIDEO] Hơn 1,5 triệu ca Covid-19 toàn cầu, Anh ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục

Giới chức Mỹ cảnh báo số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ có thể lên mức báo động trong tuần này, dù Đại học Washington ngày 8.4 dự đoán số người chết vì Covid-19 tại nước này sẽ ở mức 60.000, thấp hơn dự báo ban đầu.
Trước đó, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci cảnh báo số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên đến 100.000 - 200.000, nếu nước này không đẩy nhanh các biện pháp làm chậm dịch bệnh lây lan.
Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới là hơn 1,5 triệu, trong đó có hơn 88.330 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.