Đại dịch Covid-19: Anh có thêm 900 người chết, nhưng sức khỏe thủ tướng cải thiện

Văn Khoa
Văn Khoa
09/04/2020 07:47 GMT+7

Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Anh chiều 8.4 thông báo có thêm 938 người chết, đánh dấu số ca Covid-19 tử vong/ngày cao nhất và nâng tổng số người chết vì dịch này ở Anh lên 7.079.

Tờ The Guardian dẫn dữ liệu từ Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Anh cho biết thêm tính đến 8 giờ sáng ngày 8.4 (giờ Anh) có tổng cộng 282.074 người ở nước này được xét nghiệm Covid-19, trong đó có 60.733 dương tính.
Trong số ca nhiễm Covid-19 có Thủ tướng Anh Boris Johnson. Theo The Guardian, tình trạng sức khỏe của ông Johnson được cho là đang có dấu hiệu cải thiện sau khi nhập viện tối 5.4. Ông Johnson có thể “ngồi dậy trên giường” và “tiếp xúc tích cực” với đội ngũ bác sĩ điều trị cho ông trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện St Thomas ở trung tâm London.

[VIDEO] Hơn 1,5 triệu ca Covid-19 toàn cầu, Anh ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục

Trong khi đó, số ca Covid-19 tử vong ở Ý tiếp tục có khuynh hướng giảm. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý chiều 8.4 thông báo có thêm 542 người chết, thấp hơn con số 604 được ghi nhận hôm 7.4, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở nước này lên 17.669, theo Reuters.
Tuy nhiên, có tới 3.836 ca nhiễm mới, so với con số 3.039 của ngày 7.4, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ý lên 139.422, chỉ đứng sau Mỹ (hơn 429.000 ca nhiễm, 14.695 người chết) và Tây Ban Nha (148.220, 14.792), theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins.
Đứng sau Ý về số ca nhiễm Covid-19 là Pháp, với hơn 113.900 ca nhiễm và 10.887 ca tử vong, tính trên phạm vi toàn cầu, tổng số ca nhiễm hiện nay là hơn 1.5.110.000, trong đó có hơn 88.330 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

[VIDEO] Bác sĩ Mỹ dùng thuốc điều trị sốt rét chữa Covid-19 dù chưa rõ hiệu quả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.