Đặc nhiệm châu Âu 'ra tay' ở Libya

29/09/2015 08:15 GMT+7

Salah al-Maskhout, được cho là cầm đầu đường dây buôn người và tổ chức nhập cư lậu lớn nhất Địa Trung Hải, đã bị bắn chết tại thủ đô Tripoli, Libya.

Salah al-Maskhout, được cho là cầm đầu đường dây buôn người và tổ chức nhập cư lậu lớn nhất Địa Trung Hải, đã bị bắn chết tại thủ đô Tripoli, Libya.

Hàng ngàn người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu - Ảnh: ReutersHàng ngàn người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu - Ảnh: Reuters
Vụ việc xảy ra ngay tại trung tâm Tripoli khi ông này vừa bước ra từ nhà một người thân. Những kẻ tấn công chỉ cần dùng súng ngắn để hạ gục al-Maskhout cùng 8 cận vệ được trang bị AK-47, tờ The Telegraph ngày 28.9 đưa tin.
Ngoài ra, giới chức Libya tiết lộ đạn thu được từ thi thể các nạn nhân cho thấy đây là loại đạn đặc biệt chuyên dụng của các lực lượng tinh nhuệ phương Tây. Vì thế, một số nguồn tin cấp cao từ Tripoli nhận định rằng có thể đây là hành động của đặc nhiệm quốc gia nào đó ở châu Âu vì muốn chặn đứng dòng người tị nạn và nhập cư lậu ồ ạt, vốn đang gây một cuộc khủng hoảng lớn ở EU.
Ngày 28.9, Ý đã tuyên bố không dính líu gì đến vụ việc, còn các nước khác chưa có bình luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.