Đã có hơn 10.000 người Đức nhiễm virus Corona

19/03/2020 20:00 GMT+7

Số liệu thống kê chính thức của Đức vào ngày 1 8.3 đã ghi nhận 10.999 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) ở nước này, với 2.801 ca mới được phát hiện trong vòng 24 giờ.

Tính đến ngày 18.3 (giờ Berlin), Viện Robert Koch cho hay đã có 20 người thiệt mạng tại Đức vì dịch COVID-19.
Trong số này, bang North Rhine-Westphalia hiện vẫn là khu vực bị dịch hoành hành nặng nề nhất, với 3.033 ca nhiễm virus Corona, tăng 661 trường hợp so với một ngày trước đó.
Dữ liệu của Viện Robert Koch được thu thập từ các chính quyền địa phương, dựa trên các ca đã xác nhận.
Tuy nhiên, theo chính sách của từng bang, nhiều trường hợp nghi nhiễm có thể vẫn chưa được xét nghiệm vì đối tượng chỉ thể hiện các triệu chứng nhẹ, hoặc không có tiếp xúc với người đã nhiễm virus.

[VIDEO] Châu Âu đóng cửa biên giới toàn khối để ngăn dịch Covid-19

Trong lúc dịch bệnh tiếp tục lây lan và không có dấu hiệu dừng lại, các chính quyền địa phương ra lệnh đóng cửa trường học, các cửa hiệu và dịch vụ không cần thiết, đồng thời liên tục kêu gọi người Đức hãy ở nhà.
Đối với những vùng “điếc không sợ súng" và người dân vẫn vô tư đi lại, chính quyền lập tức áp dụng lệnh phong tỏa, như hai ngôi làng nhỏ ở vùng Bayern.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.