Czech đả kích đòn ngoại giao của Nga

18/05/2021 07:50 GMT+7

Tổng thống CH Czech Milos Zeman hôm qua chỉ trích việc Nga liệt CH Czech vào danh sách những nước “không thân thiện”, theo Reuters.

Trước đó, căng thẳng ngoại giao giữa hai nước nổ ra khi chính phủ Czech cáo buộc tình báo quân đội Nga liên quan đến vụ nổ kho đạn làm chết 2 người hồi năm 2014.
Sau diễn biến này, Czech và Nga trục xuất hàng chục nhà ngoại giao của nhau về nước. Moscow bác bỏ cáo buộc và xếp Czech vào danh sách nước “không thân thiện” với Nga, qua đó bị hạn chế việc tuyển nhân viên cho cơ quan ngoại giao của Czech tại Moscow.

Tổng thống CH Czech: chưa chắc Nga đứng sau vụ nổ kho đạn 2014

Là một người ủng hộ mối quan hệ thân thiện với Moscow, Tổng thống Zeman cho rằng việc Nga biến một nước từng là bạn thành kẻ thù là hành động sai lầm. “Nếu không thể là bạn, ít ra cũng nên điều chỉnh mối quan hệ chính xác”, ông Zeman nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.