Cựu viện trưởng Trung Quốc bị tố nhận hối lộ 100 căn hộ

28/04/2015 14:52 GMT+7

(TNO) Cựu viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Vương Thiên Triều bị tình nghi nhận hối lộ 35 triệu nhân dân tệ tiền mặt, 100 căn hộ và 100 bãi đậu xe hơi trong 10 năm qua.

(TNO) Cựu Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Vương Thiên Triều bị tình nghi nhận hối lộ 35 triệu nhân dân tệ (5,6 triệu USD) tiền mặt, 100 căn hộ (khoảng 13 triệu USD) và 100 bãi đậu xe hơi (gần 13 triệu USD) trong 10 năm qua.

Viện trưởng Vương bị cách chức hồi tháng 3.2015 - Ảnh: Chụp từ màn hình SCMP
Viện trưởng Vương bị cách chức hồi tháng 3.2015 - Ảnh: Chụp từ màn hình SCMP
Báo South China Morning Post (SCMP) hôm nay 28.4 dẫn lời Cục trưởng Cục chống tham ô hối lộ thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc Từ Tiến Huy cho hay ông Vương, 57 tuổi, bị nghi nhận phần hối lộ trên trong khi còn làm giám đốc Bệnh viện Nhân dân số 1 từ nhà thầu dự án xây dựng bệnh viện, cung cấp thiết bị y khoa và từ những bác sĩ muốn được thăng chức.
Ông Vương bị bắt để điều tra cáo buộc tham nhũng vào tháng 9 năm ngoái và bị cách chức hồi tháng 3.2015, theo China Daily. Một tháng trước khi bị điều tra, ông Vương còn được đề cử làm Cục trưởng Cục Dược và Thực phẩm Vân Nam.
Truyền thông Trung Quốc cho rằng vụ ông Vương “rớt đài” liên quan đến Bí thư Vân Nam “bị ngã ngựa” Bạch Ân Bồi, bị điều tra về cáo buộc “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” hồi năm 2014. Ông Vương được cho là đã lập một đơn vị chăm sóc sức khỏe dành riêng cho ông Bạch.
Hồi năm ngoái cũng có 16 giám đốc của các bệnh viện công lớn ở tỉnh An Huy bị điều tra cáo buộc tham nhũng, theo Tân Hoa xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.