Cựu Tổng thống Trump hứa ủng hộ đảng Cộng hòa

30/01/2021 07:31 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.1 có cuộc gặp với lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida).

Cuộc gặp diễn ra chỉ 3 tuần sau khi ông McCarthy chỉ trích ông Trump về vụ tòa nhà quốc hội Mỹ bị tấn công ngày 6.1, dù vị nghị sĩ sau đó đảo ngược phát ngôn khi cho rằng cựu Tổng thống Trump không kích động nổi loạn, theo AFP.
Trái với những đồn đoán rằng ông Trump sẽ lập đảng mới, cựu Tổng thống hôm qua cam kết sẽ hỗ trợ đảng Cộng hòa giành lại thế đa số tại Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022. Trong khi đó, hạ nghị sĩ McCarthy chỉ trích đảng Dân chủ vì tìm cách luận tội tổng thống đã mãn nhiệm.

2 cảnh sát tự sát sau khi đối đầu người bạo loạn Điện Capitol

Cùng ngày 29.1, Đại học Monmouth (Mỹ) công bố khảo sát cho thấy 54% người Mỹ tham gia lấy ý kiến đã thể hiện sự ủng hộ Tổng thống Joe Biden chỉ sau tuần làm việc đầu tiên, mức ủng hộ mà ông Trump chưa từng nhận được trong suốt nhiệm kỳ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.