Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lãnh án tù vì tham nhũng

01/03/2021 21:42 GMT+7

Một tòa án ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 1.3 tuyên án 3 năm tù, trong đó có 2 năm hưởng án treo, đối với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vì tội tham nhũng.

AFP đưa tin các thẩm phán Pháp kết tội ông Nicolas Sarkozy, giữ chức tổng thống giai đoạn năm 2007-2012, đã hối lộ thẩm phán Gilbert Azibert để đổi lấy thông tin nội bộ về cuộc điều tra cáo buộc ông đã nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp từ nữ tỉ phú Liliane Bettencourt (1922-2017) trong chiến dịch tranh cử tổng thống thành công hồi năm 2007.

Vi phạm gì khiến cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lĩnh án 2 năm tù giam?

Bà Bettencourt là người thừa kế của tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm nổi tiếng thế giới L'Oreal.
Cựu Tổng thống Sarkozy khẳng định ông chưa bao giờ thực hiện bất cứ hành vi tham nhũng nào. Cựu lãnh đạo 66 tuổi này có 10 ngày để kháng án, theo Reuters.
Với phán quyết trên của tòa án, ông Sarkozy là cựu tổng thống thứ hai ở Pháp, sau cố Tổng thống Jacques Chirac, bị kết tội tham nhũng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.