Cựu Tổng thống Pháp phản pháo

04/07/2014 03:00 GMT+7

Sau khi bị khởi tố với những cáo buộc rất nghiêm trọng như “chủ động tham nhũng”, “nhận hối lộ” và “vi phạm bí mật nghề nghiệp”, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã trả lời phỏng vấn trực tiếp trên Đài truyền hình TF1 và Đài phát thanh Europe 1 vào rạng sáng qua.

Đây là lần đầu tiên ông Sarkozy chính thức giải bày trên truyền hình kể từ sau thất bại tại kỳ bầu cử tổng thống năm 2012. Ông tuyên bố: “Tôi không làm gì trái pháp luật. Tôi có thể nói với mọi người Pháp rằng những gì đang diễn ra chỉ nhằm phục vụ cho mục đích chính trị của một bộ phận trong ngành tư pháp”. Cựu Tổng thống Pháp chỉ trích việc 2 thẩm phán yêu cầu thẩm vấn ông vào 2 giờ sáng là để “cố tình hạ nhục”. Tuy nhiên, ông Sarkozy khẳng định không phải là người “dễ nản lòng” trước những “trò thao túng chính trị” và sẽ đưa ra “một quyết định thuận theo lợi ích của nước Pháp”. Theo giới quan sát, với tuyên bố này, gần như chắc chắn ông Sarkozy sẽ tham gia tranh cử để quay lại Điện Élysée vào năm 2017.

Lan Chi

>> Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chuẩn bị hầu tòa
>> Ông Nicolas Sarkozy lại lỡ miệng
>> Chuyện của đệ nhất phu nhân Pháp - Kỳ 3: Cuộc sống của Carla Bruni và Nicolas Sarkozy
>> Hậu phương" của ngài Nicolas Sarkozy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.