Cựu Tổng thống Peru lãnh án 25 năm tù

09/04/2009 00:20 GMT+7

Theo hãng tin BBC, một tòa án đặc biệt ở ngoại ô thủ đô Lima của Peru hôm 7.4 đã tuyên phạt cựu Tổng thống Alberto Fujimori 25 năm tù giam vì đã phạm “tội ác chống lại loài người” trong thời gian cầm quyền từ năm 1990 đến 2000.

Bản án được đưa ra sau quá trình xét xử kéo dài 15 tháng với khoảng 80 nhân chứng. Tòa án với 3 thẩm phán cho biết họ đã thu thập được đủ chứng cứ cho thấy ông Fujimori đã ra lệnh thành lập một đơn vị quân sự có tên gọi La Colina và đơn vị này đã giết chết 25 người vô tội trong các năm 1991 và 1992.

Cựu lãnh đạo Peru hiện đang chấp hành án phạt 6 năm tù vì tội lạm dụng quyền hành theo một bản án được tuyên hồi năm 2007. Các tổ chức nhân quyền đã gọi bản án hôm 7.4 là một “cột mốc trong cuộc chiến giành công lý” ở Peru. Trong khi đó, ông Fujimori, nay đã 70 tuổi, cho biết sẽ kháng án. Con gái ông, nghị sĩ Keiko Fujimori, đã kêu gọi các cuộc phản đối hòa bình nhằm chống lại bản án mà bà cho là “không công bằng”. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.