Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush cạo đầu

25/07/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Bush “cha”) đã quyết định cạo đầu để ủng hộ con trai của một cận vệ đang điều trị bệnh bạch cầu.

Người phát ngôn của ông Bush thông báo hôm 24.7 rằng ông đã cạo đầu sau khi chứng kiến nhiều cận vệ của mình xuống tóc để ủng hộ một cậu bé tên Patrick, con trai của một thành viên đội cận vệ.

Kèm theo thông báo là một bức ảnh chụp Bush “cha” và cậu bé hai tuổi vốn được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu và bắt đầu rụng tóc, theo tờ Politico.

Cựu Tổng thống Mỹ Geroge H.W. Bush cạo đầu
 Bush "cha" và cậu bé Patrick - Ảnh: Office of George Bush

Đội cận vệ bảo vệ ông Bush cũng lập một website gây quỹ để hỗ trợ chi phí điều trị cho cậu bé. Vợ chồng ông Bush đã đóng góp vào website của Patrick sau khi ông cạo đầu.

Ông Bush “cha”, cha của cựu Tổng thống George W. Bush, vốn mất một đứa con gái vì bệnh bạch cầu cách đây 60 năm.

Hành động của ông Bush đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, kể cả người kế nhiệm là cựu Tổng thống Bill Clinton.

“41, trông ông thật tuyệt. Yêu mến điều ông đang làm”, ông Clinton đề cập đến vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ trên Twitter.

Sơn Duân

>> Cựu Tổng thống George W. Bush “hài lòng” với quyết định tấn công Iraq
>> Cựu Tổng thống George W Bush lên chức ông ngoại
>> Bush “cha” và Bush “con” không tham dự lễ nhậm chức của Obama
>> Báo Đức đăng nhầm cáo phó của Bush "cha”
>> Bush “cha” nhập viện vì viêm phế quản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.