Cựu Tổng thống Mông Cổ lãnh án tù vì tham nhũng

03/08/2012 16:25 GMT+7

(TNO) Một tòa án Mông Cổ đã xử cựu Tổng thống Nyamdorj Enkhbayar bốn năm tù giam vì tội tham nhũng, theo Reuters.

Ông Enkhbayar từng đảm nhận cương vị thủ tướng và sau đó là tổng thống trong gần một thập niên cho đến khi mất chức vào năm 2009.

Ông bị bắt vào tháng 4 trong một cuộc bố ráp được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước.

Sau phiên tòa ba ngày, ông Enkhbayar bị phán quyết có tội với một số tội danh, bao gồm việc tư hữu hóa trái phép một khách sạn, một tờ báo và lạm dụng thiết bị truyền hình được biếu tặng để sử dụng cho đài truyền hình riêng, theo chính phủ nước này vào tối 2.8.

Tòa án cũng ra phán quyết buộc ông Enkhbayar phải trả hơn 54 triệu tugrik (40.000 USD) tiền bồi thường thiệt hại.

Ông Enkhbayar đã gọi các cáo buộc là vô căn cứ và có động cơ chính trị, theo truyền thông địa phương.

Luật sư của Enkhbayar cho biết ông sẽ kháng cáo.

Mông Cổ vừa mới tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 6 và đảng Dân chủ cầm quyền, vốn giành được 31 trong tổng số 76 ghế, buộc phải thành lập chính phủ liên minh với Liên minh Công lý do đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (MPRP) của ông Enkhbayar lãnh đạo.

Dù bị cấm tham gia bầu cử, ông Enkhbayar vẫn là chủ tịch MPRP, đảng chiếm số ghế nhiều thứ ba tại quốc hội, theo AFP.

Ông Enkhbayar thành lập MPRP vào năm ngoái sau khi tách ra khỏi đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) cầm quyền lúc bấy giờ.

Trong phần lớn thập niên qua, MPP chia sẻ quyền lực với đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã rút khỏi liên minh vào tháng 1 để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 6.

Sơn Duân

>> Mỹ, Nhật định xây hố rác hạt nhân ở Mông Cổ
>> Chủ tịch nước thăm Cộng hòa Mông Cổ
>> Trở lại Mông Cổ
>> Phát hiện xác ướp 2.500 tuổi ở Mông Cổ
>> Mông Cổ: Rơi vào khủng hoảng chính trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.