Cựu tổng thống Maldives bị bắt

08/10/2012 16:20 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Maldives ngày 8.10 đã bắt giữ cựu Tổng thống Mohamed Nasheed vì phớt lờ trát triệu tập của tòa án cũng như lệnh cấm đi lại.

Mohamed Nasheed, người từ chức tổng thống vào tháng 2 vừa qua, đã bị buộc tội bắt giữ trái phép một thẩm phán.

Một tòa án đã ban hành trát bắt giữ cựu Tổng thống Nasheed sau khi ông này lần thứ hai không xuất hiện trong phiên tòa xét xử ông.

Nasheed vốn là một nhà hoạt động nhân quyền và đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của đảo quốc Ấn Độ Dương này hồi năm 2008.

Theo BBC, ông Nasheed đã bác bỏ các cáo buộc chống lại mình.

Cựu Tổng thống Nasheed cho rằng phiên tòa xét xử ông mang động cơ chính trị.

Một khi bị kết tội, ông Nasheed sẽ không còn cơ hội ra tranh cử tổng thống của Maldives trong tương lai.

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Hassan Haneef cho biết, cựu Tổng thống Nasheed dự kiến sẽ hầu tòa tại thủ đô Male vào ngày mai 9.10.

Huỳnh Thiềm

>> Maldives lập ủy ban điều tra cáo buộc “đảo chính”
>> Tổng thống Maldives điều tra các cuộc biểu tình
>> Maldives khủng hoảng chính trị
>> Tổng thống Maldives từ chức
>> Binh biến" ở Maldives
>> Maldives xin lỗi du khách bị sỉ nhục
>> Maldives tiết kiệm để mua đất... ở Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.