Cựu Tổng thống Lee Myung-bak đối diện lệnh bắt

20/03/2018 07:02 GMT+7

Ngày 19.3, giới công tố Hàn Quốc đề nghị tòa án ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Lee Myung-bak liên quan đến hàng loạt cáo buộc tham nhũng do lo ngại ông phi tang chứng cứ, theo Yonhap.

Ông Lee, cầm quyền trong giai đoạn 2008 - 2013, bị tình nghi nhận khoảng 11 tỉ won tiền hối lộ từ Cơ quan Tình báo quốc gia, các doanh nghiệp cùng nghị sĩ và lãnh đạo ngân hàng nhà nước.
Trung tâm của vụ bê bối là công ty sản xuất linh kiện ô tô DAS, bị nghi do ông Lee sở hữu thông qua hàng loạt bình phong. Theo các công tố viên, DAS câu kết với các doanh nghiệp lập nhiều quỹ trái phép lên đến 30 tỉ won. Trên giấy tờ, công ty này do một người anh trai cựu tổng thống làm chủ.
Ông Lee còn bị cáo buộc lợi dụng quyền hành để gây áp lực buộc chính phủ phải hỗ trợ vụ DAS đâm đơn kiện ở Mỹ nhằm thu hồi vốn đầu tư, đồng thời chuyển tài liệu mật của nhà nước đến kho hàng của công ty này.
Các công tố viên đã thẩm vấn cựu tổng thống suốt 21 giờ hôm 14.3 và đến nay, ông luôn phủ nhận mọi cáo buộc.
Nếu tòa án đồng ý với giới công tố, ông Lee sẽ trở thành cựu lãnh đạo thứ tư của Hàn Quốc bị bắt vì cáo buộc hình sự sau các ông Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo và bà Park Geun-hye. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Roh Moo-hyun tự sát vào tháng 5.2009 khi đang bị điều tra về nghi án tham nhũng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.