Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tăng án

Khánh An
Khánh An
24/08/2018 10:03 GMT+7

Tòa án tăng thêm 1 năm tù đối với bà Park, nâng hình phạt lên tổng cộng 25 năm tù giam.

Hãng Yonhap ngày 24.8 đưa tin Tòa án cấp cao Seoul (Hàn Quốc) vừa tăng thêm 1 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye trong vụ án tham nhũng khiến bà bị phế truất vào năm ngoái.
Theo phán quyết mới nhất, bà Park (66 tuổi) sẽ phải chịu mức án 25 năm tù giam, bên cạnh số tiền phạt cũng được tăng lên thành 20 tỉ won (414,7 tỉ đồng). Nữ cựu Tổng thống từ chối xuất hiện tại tòa và luôn chỉ trích vụ án mang “động cơ chính trị”.
Trước đó vào ngày 6.4, bà Park bị tuyên án 24 năm tù và phải nộp phạt 18 tỉ won. Theo bản án, bị cáo đã thông đồng với người bạn thân là bà Choi Soon-sil để buộc các tập đoàn lớn, trong đó có Samsung, quyên góp tổng cộng 77,4 tỉ won vào 2 quỹ do bà Choi quản lý.
Tòa án Hiến pháp chính thức phế truất bà Park vào ngày 10.3.2017. Sau bản án hồi tháng 4, các công tố viên tiếp tục đề nghị mức án 30 năm tù và số tiền phạt 118,5 tỉ won.
Bà Choi bị tuyên án 20 năm tù và cựu trợ lý của bà Park là ông Ahn Jong-beom chịu hình phạt 6 năm tù. Dự kiến bản án đối với 2 bị cáo này cũng sẽ sớm được xem xét lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.