Cựu tổng thống Hàn Quốc lãnh 17 năm tù

20/02/2020 07:24 GMT+7

AFP ngày 19.2 đưa tin tòa án tại Hàn Quốc bác đơn kháng cáo và tuyên án 17 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak vì các tội nhận hối lộ và tham nhũng.

Ông Lee làm tổng thống từ năm 2008 - 2013 trước khi bị tuyên án 15 năm tù giam vào năm 2018 kèm số tiền phạt 13 tỉ won (254 tỉ đồng) vì các tội danh trên, nhưng được tại ngoại sau khi kháng cáo.
Tòa án cho rằng cựu Tổng thống Lee lập quỹ đen hàng chục ngàn USD và nhận hối lộ gần 6 tỉ won từ Tập đoàn Samsung Electronics, đổi lại việc ân xá Chủ tịch Lee Kun-hee của tập đoàn trên về cáo buộc trốn thuế.
Cựu tổng thống 79 tuổi và Samsung đều bác bỏ các cáo buộc này.
Phiên tòa hôm qua tuyên mức án nặng hơn vì bị cáo “không thể hiện dấu hiệu ăn năn hay có trách nhiệm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.