Cựu Tổng thống Georgia làm thống đốc cho Ukraine

31/05/2015 08:00 GMT+7

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 30.5 chính thức bổ nhiệm cựu Tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili làm Thống đốc vùng Odessa, theo AFP.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 30.5 chính thức bổ nhiệm cựu Tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili làm Thống đốc vùng Odessa, theo AFP.

Cựu Tổng thống Georgia, Mikheil Saakashvili - Ảnh: Reuters
Đây được xem là tín hiệu mới của Kiev về chiều hướng thân phương Tây của mình vì ông Saakashvili nổi tiếng chống Nga quyết liệt và ngả về phía EU. Trong giai đoạn cầm quyền tại Georgia, vị cựu tổng thống nổi tiếng này có quan hệ vô cùng căng thẳng với Điện Kremlin.
Đỉnh điểm là cuộc chiến kéo dài 6 ngày giữa hai nước vào tháng 8.2008 liên quan đến các vùng lãnh thổ ly khai Nam Osesstia và Abkhazia.
Ông Saakashvili rời chính trường Georgia năm 2013 và đến nay đã trở thành một cố vấn thân cận của ông Poroshenko. Odessa là cảng lớn nhất của Ukraine, nằm cách Crimea, nay đã sáp nhập vào Nga, 200 km về phía tây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.