Cựu tổng thống Brazil được ra tù dự tang lễ cháu nội

03/03/2019 17:00 GMT+7

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, người đang thụ án 12 năm tù giam vì tội nhận hối lộ, tiếp tục được ra tù lần thứ hai từ đầu năm đến nay để dự đám tang cháu nội hôm 2.3.

Theo người đại diện của cựu tổng thống, cháu nội của ông là Arthur, 7 tuổi, qua đời vì chứng viêm màng não và ông Lula được cho phép rời khỏi nhà tù ở thành phố miền nam Curitiba để dự đám tang, diễn ra ở ngoại ô thành phố Sao Paulo, cách đó khoảng 402 km về phía đông bắc.
Ông Lula, tổng thống Brazil nhiệm kỳ 2003 - 2011, là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất của Brazil. Đến nay, ông vẫn bác bỏ mọi cáo buộc, bao gồm vụ nhận căn hộ sang trọng từ công ty xây dựng Odebrecht dẫn đến bản án 12 năm tù giam.
Cựu tổng thống đã ở nghĩa trang suốt 2 giờ sau khi tuyên bố sẽ chứng minh với cháu Arthur rằng mình vô tội khi cả hai "gặp lại trên Thiên đường".
Đây cũng là lần thứ hai ông Lula được phép ra tù do nhà có đám tang từ đầu năm đến nay. Vào tháng 1, anh trai của ông Lula là ông Genival Inacio da Silva cũng đã qua đời.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.