Cựu tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị kết án tử hình

16/05/2015 21:03 GMT+7

(TNO) Một tòa án Ai Cập vào ngày 16.5 đã kết án tử hình đối với cựu tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và 106 người ủng hộ phong trào Huynh đệ Hồi giáo vì vụ vượt ngục hàng loạt hồi năm 2011.

(TNO) Một tòa án Ai Cập vào ngày 16.5 đã kết án tử hình đối với cựu tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và 106 người ủng hộ phong trào Huynh đệ Hồi giáo vì vụ vượt ngục hàng loạt hồi năm 2011.

Cựu Tổng thống Mohamed Morsi giơ tay lên trời khi nghe tòa tuyên án - Ảnh: Reuters

Ông Morsi và những bị cáo khác, bao gồm cả thủ lĩnh tối cao của Huynh đệ Hồi giáo, Mohamed Badie, bị kết tội sát hại và bắt cóc cảnh sát, tấn công đồn cảnh sát và vượt ngục trong cuộc nổi dậy chống ông Hosni Mubarak hồi năm 2011, theo Reuters.

Bản án này ngay lập tức bị phong trào Huynh đệ Hồi giáo, Tổ chức Ân xá Thế giới và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lên án.

Reuters cho biết ông Morsi có thể kháng án. Tuy nhiên, cựu tổng thống Ai Cập từng tuyên bố phiên tòa xét xử ông là bất hợp pháp, đồng thời cho rằng toàn bộ quá trình pháp lý đang được tiến hành để xét xử ông là một phần trong cuộc đảo chính do đương kim Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tiến hành.

Reuters miêu tả ông Morsi mặc áo tù màu xanh, đứng trong lồng sắt dành cho bị cáo tại phiên xét xử ngày 16.5. Ông mỉm cười và giơ nắm đấm lên trời ngay khi thẩm phán Shaaban al-Shami tuyên án.

Hồi tháng 4, ông Morsi đã bị tuyên án 20 năm tù với tội danh kích động bạo lực chống người biểu tình hồi năm 2012 khi ông còn làm tổng thống. Tổ chức Ân xá Thế giới gọi bản án này là một “trò bỡn cợt công lý”.

Là tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập, ông Morsi bị lật đổ bởi tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Sisi, người đang giữ chức tổng thống, hồi tháng 7.2013.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.