Cựu Tổng giám đốc IAEA ElBaradei làm phó tổng thống Ai Cập

10/07/2013 08:00 GMT+7

(TNO) Tổng thống lâm thời của Ai Cập Adli Mansour vào hôm 9.7 đã bổ nhiệm cựu Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei làm Phó tổng thống và cựu Bộ trưởng Tài chính Hazem al-Beblawi làm thủ tướng trong chính quyền chuyển tiếp.

Ông al-Beblawi vốn giữ chức Bộ trưởng Tài chính trong nội các của cựu Thủ tướng Essam Sharaf, người từ chức vào tháng 11.2011.

Nhân vật từng đoạt giải Nobel Hòa bình ElBaradei, lãnh đạo của liên minh Mặt trận Cứu quốc, thuộc phe đối lập chống lại Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Ông được bổ nhiệm làm Phó tổng thống phụ trách đối ngoại.

Theo Reuters, đảng Hồi giáo Nour, vốn phản đối một số ứng cử viên thủ tướng do chính quyền lâm thời đề cử, cho biết họ sẽ ủng hộ việc bổ nhiệm ông Beblawi. Người đứng đầu đảng này cho hay họ vẫn nghiên cứu về việc bổ nhiệm ông ElBaradei.

Sau khi quân đội lật đổ ông Morsi vào tuần trước, ông ElBaradei được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ thủ tướng. Tuy nhiên, đảng Nour đã phản đối việc này. Nour là đảng Hồi giáo bảo thủ duy nhất ủng hộ việc phế truất ông Morsi vào tuần trước. Vì thế, việc bổ nhiệm chuyên gia kinh tế tự do Beblawi vào chức vụ này được giới quan sát nhận định là mang tính thỏa hiệp.

Hôm 9.7, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh  Abdel-Fattah al-Sisi đã cảnh báo đảng Nour rằng quân đội sẽ không chấp nhận “mánh khóe chính trị”. Ông Sisi nói “tương lai của đất nước quá quan trọng và thiêng liêng trước những mánh khóe hoặc trở lực, bất chấp mọi lời biện hộ”.

Sơn Duân

>> Tổng thống lâm thời Ai Cập ra sắc lệnh về sửa đổi hiến pháp
>> Thổ Nhĩ Kỳ vận động Liên Hiệp Quốc trừng phạt Ai Cập
>> Quân đội Ai Cập nổ súng, 51 người thiệt mạng
>> Đụng độ đẫm máu ở Ai Cập, nhiều người thiệt mạng
>> Ai Cập loay hoay trong bất ổn
>> Ai Cập chìm trong bạo lực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.