Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng qua đời

Văn Khoa
Văn Khoa
23/07/2019 19:04 GMT+7

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng qua đời vào tối 22.7, thọ 91 tuổi, theo Tân Hoa xã hôm nay 23.7.

Ông Lý là thủ tướng thứ tư của Trung Quốc, cầm quyền từ năm 1987-1998. Trong giai đoạn này, tại Trung Quốc đã xảy ra sự kiện Thiên An Môn vào năm 1989.
Vào những năm thập niên 1990, ông Lý được xem là nhân vật xếp thứ hai trong Đảng Cộng sản Trung Quốc sau Tổng Bí thư Giang Trạch Dân.
Ông là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1987 cho đến năm 2002, và đến năm 2003 thì nghỉ hưu. Ông thuộc lớp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thế hệ thứ ba.
Tân Hoa xã mô tả ông Lý là “chiến binh cộng sản trung thành” và là một "nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản và nhà nước”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.