Cựu thủ tướng Papua New Guinea được phục chức

12/12/2011 16:44 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo kỳ cựu của Papua New Guinea Michael Somare đã được phục hồi chức vụ thủ tướng vào hôm nay, 12.12, sau khi Tòa án tối cao nước này phán quyết cuộc bỏ phiếu bầu ông Peter O'Neill làm thủ tướng là vi hiến.

(TNO) Lãnh đạo kỳ cựu của Papua New Guinea Michael Somare đã được phục hồi chức vụ thủ tướng vào hôm nay, 12.12, sau khi Tòa án tối cao nước này phán quyết cuộc bỏ phiếu bầu ông Peter O'Neill làm thủ tướng là vi hiến.

>> Phó thủ tướng Papua New Guinea bị bắt

Với tỉ lệ 3 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Tòa án tối cao kết luận rằng chức vụ thủ tướng Papua New Guinea không hề được bỏ trống vào ngày 2.8, khi ông O'Neill được nghị viện bầu vào chức thủ tướng, theo hãng tin Úc AAP.

“Ông Michael Somare sẽ được phục hồi chức thủ tướng ngay tức khắc”, phán quyết của tòa án nói.

Ông Somare vốn đang phẫu thuật tim tại Singapore khi bị truất phế trong cuộc bỏ phiếu của nghị viện, sau khi các nhà làm luật kết luận chức thủ tướng bị bỏ trống vì tình trạng vắng mặt kéo dài do bệnh của nhà lãnh đạo 76 tuổi, theo AFP.

Trong phán quyết, Chánh án Tòa án tối cao Salamo Injia cũng ngụ ý rằng O'Neill cùng luật sư Philip Ame của ông sẽ bị khởi tố về tội coi thường tòa án.

Vào sáng hôm nay, chính phủ của ông O'Neill đã gấp rút thông qua các đạo luật nhằm hợp pháp hóa việc truất phế ông Somare vào ngày 2.8.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.