Cựu Thủ tướng Nga Gaida cho rằng ông cũng bị đầu độc

07/12/2006 23:23 GMT+7

Khá rõ ràng rằng một số kẻ thù của Chính phủ Nga đã đứng đằng sau vụ này..." - ông Yegor Gaida (ảnh) đã viết như vậy trên tờ Financial Times khi nói về trường hợp ông bị một chứng bệnh lạ hồi tháng trước khi ở Ireland.

Phát ngôn viên của ông Gaida đã trích dẫn  kết luận của bác sĩ cho rằng chứng bệnh của cựu thủ tướng là do bị trúng độc. Trong khi đó, cảnh sát Anh ngày 6/12 cho biết họ coi vụ cựu điệp viên người Nga A.Litvinenko chết là một vụ án giết người. Các quan chức Anh cho biết đã tìm thấy dấu vết phóng xạ tại Đại sứ quán Anh ở Moscow nhưng nó quá ít không thể gây hại, đồng thời họ từ chối khẳng định đây có phải là polonium 210 (loại chất độc tìm thấy trên người Litvinenko) hay không. Cùng ngày, nhóm cảnh sát Anh và các nhân viên điều tra văn phòng Tổng công tố đã bắt đầu thẩm vấn Dmitry Kovtun, một trong ít nhất hai người Nga đã gặp Litvinenko thời điểm cựu điệp viên này ngã bệnh. (Reuters)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.